Đề nghị Văn hóa Sa Huỳnh là Di tích quốc gia đặc biệt

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 10:29 GMT+7

Hiện vật mộ chum khai quật tại Sa Huỳnh. Ảnh: Báo Nhân dân

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh.

Văn hóa Sa Huỳnh là văn hóa khảo cổ thuộc thời đại kim khí có hình thức táng cơ bản là mộ chum được phân bổ ở không gian khá rộng từ phía Bắc tỉnh Quảng Bình đến phía Nam tỉnh Bình Thuận, từ triền Đông của dãy Trường Sơn và vươn ra các đảo gần bờ như Phú Quý, Thổ Chu.

Văn hóa Sa Huỳnh thuộc giai đoạn sớm sơ kỳ đồng thau, là một trong "ba cái nôi văn minh" xưa tạo thành tam giác văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam.

Sở dĩ có tên gọi là Văn hóa Sa Huỳnh vì nền văn hóa này được các nhà khảo cổ phát hiện vào năm 1909 tại làng Sa Huỳnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước