Đề nghị xác minh xử lý trách nhiệm để xảy ra buôn lậu tại Lạng Sơn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/01/2019 06:02 GMT+7

Bắt giữ thuốc lá trái phép vận chuyển qua biên giới. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tỉnh Lạng Sơn cần xác minh và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị để xảy ra việc vận chuyển hàng lậu và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh.

Đây là đề nghị của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, còn gọi là Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Trước đó,, vào ngày 15/1 báo Lao động cho biết, hàng ngày có hàng trăm cửu vạn cõng hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam tại khu vực này. Đây là địa điểm nằm cách Đồn biên phòng và Chi cục Hải quan Tân Thanh chưa đầy 2km nhưng không có sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả xác minh, xử lý trước ngày 15/2.

Ban chỉ đạo 389 cũng yêu cầu yêu cầu lực lượng chức năng TP Hà Nội nhanh chóng tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu có sai phạm đối với cơ sở sản xuất rượu tại Hà Đông sau khi phóng sự "Thâm nhập cơ sở sản xuất rượu tết siêu tốc, siêu rẻ" lên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam vào tối ngày 15/1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước