Đề xuất bỏ "Quỹ nâng cao sức khỏe cộng đồng"

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 10/05/2017 06:16 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, nếu phải nộp "Quỹ nâng cao sức khỏe cộng đồng" thì về bản chất đây vẫn là môt loại thuế nữa áp lên mặt hàng này.

Mỗi chai bia có thể tăng giá thêm 1,5 lần nếu như các doanh nghiệp phải đóng thêm một khoản bắt buộc vào "Quỹ nâng cao sức khỏe cộng đồng".

Theo dự thảo, các DN sản xuất rượu bia sẽ phải đóng 1% -2% trên giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt vào quỹ này. 

Tuy nhiên, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam lý giải khoản phí này không hợp lý, thuế chồng thuế nên Hiệp hội kiến nghị không áp dụng khoản đóng góp này vào dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia.

Sau phí tác quyền, chủ quán karaoke lại đau đầu với đề xuất cấm bán bia rượu Sau phí tác quyền, chủ quán karaoke lại đau đầu với đề xuất cấm bán bia rượu 'Người Việt trẻ không biết chừng mực khi uống bia rượu' "Người Việt trẻ không biết chừng mực khi uống bia rượu" Giật mình! Người Việt chi 3 tỷ USD mua bia rượu mỗi năm Giật mình! Người Việt chi 3 tỷ USD mua bia rượu mỗi năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước