Đề xuất cấm bán đồ uống có cồn sau 23h tại Đồng Nai

Nguyệt Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/12/2016 09:59 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các vụ án mạng về khuya, UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất cấm bán bia, rượu, đồ uống có cồn sau 23h.

Theo báo cáo của UBND Đồng Nai, số người và số vụ án hình sự năm 2016 có giảm so với cùng kỳ nhưng không đáng kể, người gây án đang có xu hướng trẻ hóa khi một nửa nhóm này dưới 25 tuổi. Để ngăn chặn tội phạm, tỉnh sẽ tăng cường quản lý. Lực lượng chức năng phải xây dựng các khu vui chơi, thể thao ở các khu dân cư để giảm căng thẳng cuộc sống, phát sinh mâu thuẫn.

Đề xuất cấm bán đồ uống có cồn sau 23h có thể được thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sau đó nhân rộng tại các địa phương khác của tỉnh.


Đồng Tháp cấm cán bộ uống rượu bia vào giờ hành chính, giờ trưa Đồng Tháp cấm cán bộ uống rượu bia vào giờ hành chính, giờ trưa TP.HCM cấm công chức sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa TP.HCM cấm công chức sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa Gần 40 số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia Gần 40 số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước