Đề xuất cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

​Dương Hương, Anh Đức (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 12:30 GMT+7

VTV.vn - Tại hội thảo về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức tại Nam Định ngày 25/3, rất nhiều ý kiến đề xuất cơ chế phát triển được đưa ra.

Nhiều đại biểu thống nhất cho rằng, các chủ đầu tư vào sản xuất trong cụm công nghiệp là doanh nghiệp nhỏ, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình di dời từ làng nghề nên tiềm lực tài chính yếu, do đó cần có chính sách ưu đãi cụ thể, rõ ràng hơn. Trước hết, Ban soạn thảo nghị định cần nghiên cứu, ban hành hệ thống quy định về quản lý Nhà nước; các thủ tục hành chính đối với cụm công nghiệp phải đơn giản, gọn nhẹ hơn, tránh sự phức tạp khi nhiều Sở, ngành cùng quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp hiện nay.

Từ thực tiễn, các đại biểu dự hội thảo đề xuất Chính phủ cho phép mở rộng đối tượng đầu tư, không nhất thiết chỉ có doanh nghiệp sở tại được đầu tư vào cụm công nghiệp địa phương; hạ tầng cụm công nghiệp nên được đầu tư hoàn thiện trước khi thu hút đầu tư; nên giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thành lập, điều chỉnh cụm công nghiệp, không nhất thiết phải là Bộ Công Thương.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước