Đề xuất hoãn đóng BHXH dựa trên tổng thu nhập

Quang Linh, Quang Phồn, Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/01/2017 13:09 GMT+7

Nhiều hiệp hội doanh nghiệp đã đề xuất nên tạm hoãn lộ trình đóng BHXH trên tổng thu nhập.

VTV.vn - Nhiều hiệp hội doanh nghiệp đã đề xuất với Chính phủ nên tạm hoãn lộ trình đóng BHXH trên tổng thu nhập.

Đến năm 2018, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ bao gồm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác - tức là mức đóng BHXH sẽ căn cứ vào tổng thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, nhiều hiệp hội doanh nghiệp đã đề xuất với Chính phủ nên tạm hoãn lộ trình đóng BHXH trên tổng thu nhập, vì hiện tại, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn và mức đóng cao sẽ giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập.

3 năm qua, với hơn 10.000 lao động, số tiền đóng các khoản BHXH của Công ty Cổ phần may Sông Hồng đã tăng thêm 200 tỷ đồng, bằng thu ngân sách hai huyện khá nhất của tỉnh Nam Định. Trong năm nay, công ty này dự tính sẽ phải chi thêm 26,5 tỷ đồng nữa khi lương tối thiểu tăng lên 7,3%.

Hiện nay, tỷ lệ đóng BHXH với doanh nghiệp là 22%, người lao động 10,5%, mức đóng đang cao hơn nhiều so với các nước ASEAN. Căn cứ của mức đóng này chỉ là tiền lương của người lao động và một số khoản phụ cấp.

Nếu tính mức đóng BHXH dựa trên tổng thu nhập vào năm 2018 thì doanh nghiệp và cả người lao động sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Nhiều doanh nghiệp còn cực đoan cho rằng mức độ "tổn thương" của họ sẽ càng lớn với mức đóng vào năm tới.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, tỷ lệ đóng BHXH của doanh nghiệp có cao so với quốc tế, nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm giảm tỷ lệ đóng. Khi có Luật Tiền lương tối thiểu, xác định được toàn bộ tiền lương của người lao động, lúc đó sẽ bắt đầu tính toán hạ tỷ lệ đóng BHXH cho doanh nghiệp.

Cách đây 2 tháng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất giảm 1% tỷ lệ đóng BHXH trong hai năm tới tại tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ. Cụ thể là giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và mức đóng quỹ tai nạn lao động tương đương khoảng 5.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm nay, các hiệp hội doanh nghiệp vẫn liên tục kiến nghị tạm hoãn đóng BHXH theo thu thập.

Như vậy, các doanh nghiệp chỉ mong giãn lộ trình đóng BHXH theo thu nhập vào năm tới để giãn sức cho họ vượt khó qua gian đoạn này, chứ không phải là cắt, giảm tỷ lệ đóng BHXH.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước