Đề xuất khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi vay cho người chăn nuôi lợn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/07/2019 12:43 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành tiêu hủy lợn mắc bệnh tả châu Phi. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ NN&PTNT có chính sách khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất cho vay đối với người chăn nuôi lợn.

Kiến nghị được đưa ra trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Hầu hết trang trại, hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang còn nợ ngân hàng hoặc người thân. Trong khi giá lợn chưa kịp phục hồi, dịch lại bùng phát khiến người dân thêm lao đao. Mặc dù Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ, giảm bớt phần nào khó khăn cho người chăn nuôi lợn nhưng thiệt hại vẫn rất lớn.

Trước tình hình trên, Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm có chính sách khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất cho vay đối với người chăn nuôi lợn.

Sau “bão” dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi mỏi mòn chờ hỗ trợ Sau “bão” dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi mỏi mòn chờ hỗ trợ

VTV.vn - Nhiều tháng nay, phần lớn các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi vẫn mòn mỏi chờ khoản tiền trên hỗ trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước