Đi lễ chùa thế nào cho đúng?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/02/2016 19:32 GMT+7

VTV.vn - Đại đức Thích Thanh Nhã - trụ trì chùa Trấn Quốc sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về một số vấn đề khi đi lễ chùa.

Đi lễ chùa là một nét văn hóa đẹp của người Việt Nam trong những ngày đầu xuân năm mới. Nhiều người vẫn quan niệm đến chùa để gửi gắm nguyện ước của mình về những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được đi lễ chùa thế nào cho đúng.

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày ngày 16/2, Đại đức Thích Thanh Nhã - trụ trì chùa Trấn Quốc sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về một số vấn đề khi đi lễ chùa.

Tản mạn chuyện đi lễ chùa đầu năm Tản mạn chuyện đi lễ chùa đầu năm

(VTV.vn) - Làm thế nào để hiểu đúng về Chùa chiền, Đạo Phật và chuẩn bị đúng tâm thế khi đi lễ chùa cũng là một câu chuyện đáng bàn trong những ngày đầu năm mới này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước