Di tích đầu tiên thay sư tử ngoại lai bằng nghê Việt

CSTN-Chủ nhật, ngày 08/02/2015 21:11 GMT+7

Được sự đồng ý của Sở VHTT&DL Hà Nội, đình làng Trạch Xá (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) vừa tiến hành di dời đôi sư tử đá ngoại lai ra khỏi di tích và thay vào đó là đôi nghê thuần Việt.

Lấy nguyên mẫu từ đôi nghê bằng gỗ phủ sơn ở đền vua Lê Thánh Tông, tỉnh Thanh Hóa đầu thế kỷ 17, đôi nghê mới tại đình làng Trạch Xá được chế tác từ đá nhân tạo bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân của xưởng điêu khắc Liên Vũ.

Theo đánh giá, đây được cho là con nghê Hoàng gia – đáp ứng được tiêu chuẩn cao nhất trong nghệ thuật của một triều đại và là linh vật cung đình. Tuy hàm răng của nghê không nhọn hay nghiến vào nhau như thường thấy ở linh vật Trung Quốc nhưng vẫn toát lên dáng vẻ uy nghi, kiêu hùng.

Việc phục dựng mẫu nghê này khẳng định nỗ lực tìm lại chỗ đứng cho linh vật thuần Việt trong đời sống văn hóa, tâm linh dân tộc của nhiều nhà điêu khắc, các nhà nghiên cứu và giúp công chúng đến gần hơn với hình tượng linh vật thuần Việt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước