Dịch COVID-19 làm thay đổi cách làm việc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/04/2020 20:19 GMT+7

VTV.vn - Làm việc tại nhà là câu chuyện đang được nhắc đến rất nhiều trong những ngày này.

Khi các văn phòng, công ty được nhận định là một trong những nơi dễ lây nhiễm COVID-19 nhất thì làm việc tại nhà trở thành một giải pháp, thậm chí là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo được sức khỏe, hạn chế việc lây nhiễm chéo.

Theo một khảo sát do Công ty tư vấn và phân tích Kompa thực hiện trên công cụ khảo sát Radaa tại Việt Nam, trong thời gian có dịch COVID-19, số lượng người lao động muốn làm việc tại nhà là hơn 60%. Còn số người muốn đến công ty làm việc là gần 40%.

Người tham gia khảo sát cho biết, làm việc tại nhà khiến họ thấy thoải mái, bớt áp lực và đạt năng suất lao động cao hơn. Trong khi lý do khiến những người muốn đến công ty làm việc vì ở nhà khiến họ mất tập trung, không quản lý được thời gian và bị hạn chế giao tiếp.

Cũng theo phân tích của Kompa, để tăng hiệu quả làm việc tại nhà, mỗi người hãy tự tạo động lực cho bản thân, đặt mục tiêu làm việc cụ thể, tăng cường sự tập trung, kiểm soát việc dùng mạng xã hội và thư giãn, cân bằng sau giờ làm việc.

Kỷ niệm khó quên khi điều trị COVID-19 của nữ tiếp viên trên chuyến bay VN0054 Kỷ niệm khó quên khi điều trị COVID-19 của nữ tiếp viên trên chuyến bay VN0054 Sinh viên ngành Y “xung trận” chống dịch COVID-19 Sinh viên ngành Y “xung trận” chống dịch COVID-19 Bệnh viện dã chiến Mê Linh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện dã chiến Mê Linh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước