Ảnh minh họa.
Chỉ riêng tại 2 địa phương Nam Định và Bắc Ninh, số lợn mắc bệnh đã lên tới hơn 7.000 con. Nguyên nhân chủ yếu là do các hộ chăn nuôi chủ quan, lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc và tình trạng buông lỏng quản lý trong giết mổ gia súc trên địa bàn.
Chi cục Thú y tỉnh Nam Định vừa cấp 38.000 liều vaccine, tổ chức tiêm phòng dịch tai xanh cho đàn lợn, tuy nhiên lượng vaccine này vẫn không đủ.
Tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Chi cục Thú y tỉnh đã tiêu hủy toàn bộ số lợn bị bệnh và thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch lây lan trên diện rộng.