Dịch tả lợn châu Phi có dấu hiệu giảm dần

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/12/2019 17:30 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, dịch bệnh tả lợn châu Phi đã giảm mạnh từ tháng 6 đến nay.

Theo đó, số lợn buộc tiêu hủy là 152 nghìn con, giảm 65% so với tháng 10 và giảm 88% so với tháng 5 - là tháng cao điểm. Có hơn 60% số xã có dịch đã qua 30 ngày, trong đó có 14 tỉnh có trên 85% số xã đã qua 30 ngày.

Dù dịch tả lợn châu Phi đã bước vào giai đoạn thấp nhất trong chu kỳ gây hại nhưng giá lợn hơi vẫn đang tăng lên. Vì vậy, ngành chăn nuôi vẫn khuyến cáo người chăn nuôi, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không tăng, tái đàn trong thời điểm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước