Điểm báo 21/6: Ngộ độc thực phẩm... vào mùa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/06/2016 12:30 GMT+7

VTV.vn - Mùa hè - ngộ độc thực phẩm gia tăng, giá cà phê tăng cao nhất trong 2 năm qua... là những thông tin đáng chú ý trên các báo sáng nay.

Tại Lâm Đồng và Phú Yên, trong 3 ngày, có hơn 50 trường hợp ngộ độc cấp cứu, trong đó có 1 trường hợp tử vong chỉ vì ăn bánh mì. Trước đó, cơm có giòi, thức ăn ôi thiu cũng ám ảnh từng bữa cơm của sinh viên, công nhân. Có thể thấy, vào mùa hè, tình trạng ngộ độc thực phẩm lại gia tăng do nắng nóng. Đây là những thông tin được đề cập trong bài viết “Ngộ độc thực phẩm vẫn rình rập” trên tờ An ninh thủ đô.

Giá cà phê tăng cao nhất trong 2 năm qua, dao động từ 35.000 - 37.000 đồng/kg cũng là một thông tin đáng chú ý trên tờ Tuổi trẻ. Theo các chuyên gia, giá cà phê tăng là do hạn hán, mất mùa, khiến nguồn cung giảm. Nhiều hộ gia đình găm hàng chờ giá tăng đỉnh, tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đây đã là giá rất tốt, có thể hạ bất cứ lúc nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước