Diện mạo kiến trúc Hà Nội

Bích Vân, Văn Khương-Chủ nhật, ngày 05/10/2014 20:38 GMT+7

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, nhận diện quỹ di sản kiến trúc là một thành công của những người quản lý kiến trúc nhưng việc bảo tồn, phát huy quỹ ra sao vẫn còn là "một mớ bòng bong".

Nhận diện, bảo tồn và phát huy quỹ di sản kiến trúc của Hà Nội là vấn đề được đặt ra trong hầu hết các diễn đàn của những nhà quản lý và quy hoạch. Sau 60 năm giải phóng, Hà Nội rộng hơn với diện tích tăng lên gấp 4 lần và cũng cao hơn với những công trình cao tầng trong những khu đô thị hiện đại.

Tuy vậy, ở khu vực nội đô, sức ép từ sự cao lên của các công trình kiến trúc khiến không gian phố phường ngày càng thu hẹp và trở nên chật chội. Chính vì vậy, hướng phát triển là một thành phố văn hóa, thành phố di sản dựa trên những giá trị kiến trúc cổ và lạ mà không phải thành phố nào cũng có được vẫn là một bài toán khó với đô thị Thủ đô.

Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phóng sự trên đây!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước