Diện tích hồ tiêu ở Đăk Nông vượt xa quy hoạch

VTV8-Thứ năm, ngày 03/03/2016 22:53 GMT+7

VTV.vn - Theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh Đăk Lăk sẽ giữ ổn định 5.000 ha hồ tiêu nhưng hiện nay, tỉnh đã có trên 16.000 ha tiêu, gấp hơn 3 lần quy hoạch.

Nguyên nhân vì phần lớn diện tích hồ tiêu trồng ngoài vùng quy hoạch đều xa hoặc không chủ động được nguồn nước, trồng trên những chân đất không thích hợp, nguồn giống không rõ nguồn gốc nên thường bị dịch bệnh, năng suất kém, hiệu quả kinh tế không cao.

Sản lượng tăng nhưng chất lượng chưa cao, sức cạnh tranh trên thị trường thế giới thấp, hiệu quả kinh tế mang lại còn ở mức thấp. Nhiều vườn tiêu bị các bệnh chết nhanh, chết chậm. Bên cạnh đó, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk, việc tăng trưởng “nóng” của hồ tiêu dẫn đến hệ lụy rừng bị tàn phá, thu hẹp dần, đất bị rửa trôi, môi trường sinh thái ngày càng bị ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của các vùng nông thôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước