Điện tử, truyền thông và CNTT Việt Nam hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Linh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 14/12/2018 13:49 GMT+7

VTV.vn - Đây là chủ đề của Hội nghị Quốc gia về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin do Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam tổ chức sáng 14/12.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã thảo luận xu hướng công nghệ nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng công nghệ 4.0 trong an ninh, an toàn thông tin; định hướng phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam... Chỉ tính riêng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu điện tử của Việt Nam đã đạt hơn 70 tỷ USD. Tuy nhiên, 95% kim ngạch xuất khẩu lại đến từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham gia công đoạn lắp ráp, cung cấp dịch vụ và linh kiện đơn giản.

Để phát triển ngành công nghiệp điện tử, cần xây dựng dự án cấp quốc gia xác định rõ chiến lược phát triển của ngành, chú trọng xác định sản phẩm cốt lõi. Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành điện tử, viễn thông cho kỷ nguyên số cũng cần được chú trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước