Định hướng hoạt động nuôi, phát triển động vật hoang dã

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/05/2018 18:05 GMT+7

Hình ảnh tại hội thảo

VTV.vn - Sáng nay (14/5), tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo đánh giá hoạt động nuôi, phát triển động vật hoang dã ở Việt Nam.

Hội thảo do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Dự án USAID tổ chức.

Theo các đại biểu, nuôi động vật hoang dã tại Việt Nam đang trở thành một ngành kinh tế có mức tăng trưởng cao. Nhiều cơ sở nuôi có doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm động vật hoang dã của Việt Nam xuất khẩu sang 44 nước trên thế giới.

Hiện nay, động vật hoang dã lại đang bị quản lý theo nhiều văn bản, nhiều cơ quan khác nhau nhưng lại chưa được kiểm soát chặt chẽ. Tại hội thảo, có nhiều ý kiến cho rằng, cần có cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong hoạt động này.

Đà Nẵng: Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã Đà Nẵng: Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, hội đoàn thể tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước