Đinh Ngọc Hệ bị tuyên phạt 12 năm tù

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/07/2018 19:33 GMT+7

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") nhận 10 năm tù cho tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn", 2 năm tù cho tội "Sử dụng tài liệu giả". (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đinh Ngọc Hệ bị tuyên phạt 12 năm tù cho 2 tội danh: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Chiều nay (31/7), Hội đồng xét xử Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm. Theo đó, Đinh Ngọc Hệ bị tuyên phạt 12 năm tù cho 2 tội danh: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cụ thể, Đinh Ngọc Hệ bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 2 năm tù về tội "Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt là 12 năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 3/12/2017. Nhóm bị cáo về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Trần Văn Lâm bị tuyên phạt 5 năm tù; Bùi Văn Tiệp 24 tháng tù nhưng cho hưởng an treo; Trần Xuân Sơn 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Bị cáo Phùng Danh Thắm bị tuyên phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng".

Về hình phạt bổ sung, Đinh Ngọc Hệ bị tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Các bị cáo có quyền kháng cáo lên Viện kiểm soát quân sự Trung ương để thực hiện trình tự phúc thẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước