Đoàn kết, hữu nghị với Cuba là mệnh lệnh của trái tim và khối óc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 19:30 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 17/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam, bà Lianys Torres Rivera.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn đến các nhà Lãnh đạo Cuba đã nhanh chóng có quyết định hỗ trợ Việt Nam về y tế, nhất là một số loại thuốc để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Thủ tướng nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thư thăm hỏi và gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Lãnh đạo Cuba, cùng với việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo đã thể hiện mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước. 

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đoàn kết, hữu nghị với Cuba là mệnh lệnh của trái tim và khối óc. Việt Nam luôn biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em về sự đoàn kết, ủng hộ quý báu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam sẽ làm hết mình để vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam – Cuba, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đại sứ Lyanys Rivera chúc mừng Đảng, Nhà nước Việt Nam đạt được nhiều kết quả trong phòng chống COVID-19 và cho biết, bà cảm thấy rất an toàn khi ở Việt Nam trong những ngày này. Từ đầu tháng 4 đến nay, các cơ quan của hai nước thường xuyên làm việc trực tuyến để chia sẻ các kinh nghiệm trong phòng, chống đại dịch. Cuba sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, sản xuất các loại thuốc chữa COVID-19 cũng như các loại dược phẩm khác. Đại sứ nhấn mạnh, đối với Cuba, món quà 5.000 tấn gạo của Việt Nam rất có ý nghĩa bởi chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đang làm ảnh hưởng tới nguồn cung lương thực tại Cuba.

Đại sứ Lyanys Rivera cũng cho biết, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba rất trông đợi chuyến thăm Cuba của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào sự hồi phục phát triển kinh tế sau khi hết dịch COVID-19.

Cuba cử chuyên gia y tế hỗ trợ Italy đối phó đại dịch COVID-19 Cuba cử chuyên gia y tế hỗ trợ Italy đối phó đại dịch COVID-19

VTV.vn - Một nhóm chuyên gia y tế Cuba đã rời Thủ đô La Habana để đến tỉnh Lombardy, tâm dịch COVID-19 ở Italy, theo đề nghị của chính quyền vùng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước