Ra mắt sách "Cuba - đấu tranh và bảo vệ độc lập dân tộc trong bối cảnh mới"

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ bảy, ngày 18/01/2020 09:41 GMT+7

VTV.vn - Cuốn sách ra đời nhằm hướng tới kỷ niệm 60 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 – 02/12/2020). Sách do Nhà xuất bản Khoa học - Xã hội ấn hành.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, Tiến sĩ Lộc Thị Thủy, Viện nghiên cứu Châu Mỹ - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam cho biết, với tình yêu đặc biệt dành cho Cuba, chị đã dành hơn 10 năm nghiên cứu về đất nước này. Đến nay, kết tinh giữa tình yêu với Cuba cũng như các thành quả nghiên cứu về đất nước này đã được cụ thể hóa trong cuốn sách ra mắt hôm 16/1.

"Tôi muốn giới thiệu đất nước, con người Cuba và sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của họ và đây cũng là một món quà tặng nhân dân Cuba, cổ vũ động viên họ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, vượt qua khó khăn trong quá trình bảo vệ độc lập dân tộc", Tiến sĩ Lộc Thị Thủy nói.

Cuốn sách gần 300 trang gồm 3 chương được đánh giá là một tác phẩm có giá trị, tác phẩm đã khái quát về đất nước con người Cuba, bản chất cách mạng của phong trào đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân Cuba và tình cảm nồng ấm của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Theo gợi ý của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, cuốn sách sẽ được tóm tắt bằng tiếng Tây Ban Nha và đoàn Việt Nam sẽ giới thiệu cuốn sách này đến các độc giả Cuba tại Hội chợ sách quốc tế được tổ chức vào tháng 2 tới tại Thủ đô La Havana.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

ra mắt sách

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước