Ô nhiễm trầm trọng ở làng tái chế nhựa lớn nhất miền Bắc

Mạnh Cường (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/05/2018 20:31 GMT+7

VTV.vn - Mức độ ô nhiễm tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, tỉnh Hưng Yên - Nơi được coi là khu tái chế nhựa lớn nhất miền Bắc đang ở mức báo động.

Hàng ngày, gần 12.000 lao động tại làng nghề này đang phải sống chung với mùi nhựa khét lẹt và nước thải ô nhiễm nặng. Bài toán càng trở nên nan giải với chính quyền tỉnh Hưng Yên khi chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây, quy mô sản xuất của làng nghề này đã tăng gần 10 lần. 

Nguyên nhân là do nước ngoài cấm hoàn toàn việc tái chế nhựa. Do vậy, lượng hàng phế liệu đổ dồn về khu vực này để tái chế, sau đó lại xuất đi nước ngoài. Tuy nhiên, từ tỉnh đến huyện, rồi xã đều không biết rõ lượng hàng phế liệu có nguồn gốc từ đâu. Mới đây, tỉnh Hưng Yên đã gửi văn bản đến Bộ TN&MT và các bộ ngành liên quan để làm rõ vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước