Đối thoại quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga

Ngọc Trung - Xuân Hoàng (Truyền hình Quốc phòng Việt Nam)-Thứ tư, ngày 22/11/2017 22:34 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, quan hệ với Việt Nam luôn là một trong những ưu tiên đối ngoại hàng đầu của Nga.

Chiều nay (22/11), tại buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Aleksandr.V. Fomin đang có chuyến thăm và tham dự Đối thoại quốc phòng giữa hai nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai bên, góp phần củng cố phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục mở rộng phát triển quan hệ hợp tác đưa quan hệ hai Bộ, hai nước đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả.

Về phần mình, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, quan hệ với Việt Nam luôn là một trong những ưu tiên đối ngoại hàng đầu của Nga, trong đó, hợp tác quốc phòng là trọng tâm đặc biệt.

Trước đó, tại buổi đối thoại, hai bên đã thống nhất các nội dung về hợp tác kỹ thuật quân sự, trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, hải quân, quân y, gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc, nghiên cứu khoa học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước