Đón Tết cùng đồng bào biên giới

Quang Hạnh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 04/02/2019 22:11 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên, Bộ đội Biên phòng Lai Châu tổ chức ăn Tết với đồng bào bản Tung Chung Vang ở xã Dào San, Phong Thổ, Lai Châu.

Những người phụ nữ khéo tay nhất trong bản cũng tham gia làm cỗ cùng bộ đội. Buổi tất niên này còn có cá, thịt gà... do bộ đội biên phòng tự tăng gia, sản xuất.

Bản Tung Chung Vang có 27 hộ dân là đồng bào dân tộc H'Mông. Sân nhà trưởng bản Sùng A Dơ được chọn là nơi tổ chức bữa Tết của biên phòng và bà con dân bản.

Một mùa xuân ấm áp nơi biên cương nhưng đằng sau đó là bao gian khổ hi sinh của những thế hệ quân và dân, gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

40 năm trước, huyện Phong Thổ và Sìn Hồ của Lai Châu là 1 trong 6 tỉnh biên giới phía Bắc hứng chịu những mũi tấn công từ bên kia biên giới. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới ấy kéo dài 30 ngày, đau thương và anh hùng.

Hoa đào thắm vùng biên chiều cuối năm như biểu tượng của hòa bình hữu nghị và cũng là lời khắc ghi rằng biên cương Tổ quốc mãi mãi là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước