Đồng bào dân tộc Dao vượt khó học chữ

Đài PT-TH Đăk Nông-Thứ tư, ngày 02/05/2018 14:06 GMT+7

VTV.vn - Ban ngày lo chuyện mưu sinh, đêm đến lại cắp sách đến trường để học chữ, đó là câu chuyện của người dân đồng bào dân tộc Dao thuộc xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil, Đắk Nông.

Dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống phải vượt qua để đến lớp học chữ nhưng bà con dân tộc Dao vẫn kiên trì bám lớp. Nhiều người khi biết chữ đều có thể làm được những việc mà trước đây tưởng chừng rất khó khăn.

Lớp xóa mù chữ được tổ chức hơn 4 tháng nay và chuẩn bị kết thúc. Học viên là đồng bào dân tộc Dao có tuổi từ 15 đến 60. Tất cả đều thuộc diện nghèo, ban ngày phải mưu sinh nên việc học chữ vào ban đêm rất khó khăn đối với họ. Tuy nhiên, hiểu được ích lợi của việc biết chữ, nên bà con kiên trì bám lớp.

Sau 4 tháng, lớp học này vẫn duy trì đủ 50 học viên là nhờ sự tận tâm của tập thể giáo viên trường Tiểu học Hà Huy Tập ở xã Đắk N'Drót.

Năm 2017, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 của huyện Đắk Mil đạt hơn 93% và 9/10 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Năm 2018, huyện Đắk Mil tiếp tục tổ chức 6 lớp xóa mù chữ cho 151 học viên là đồng bào dân tộc Dao.

Lội 6 con suối để “gieo chữ” cho học trò vùng biên Lội 6 con suối để “gieo chữ” cho học trò vùng biên

VTV.vn - Để các em không phải thất học, 3 cô giáo ở điểm trường Khe Nóng, xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã lội qua 6 con suối để “nuôi chữ” cho học trò nơi đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước