Đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài vẫn chờ hướng dẫn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/01/2018 10:25 GMT+7

VTV.vn - Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể từ Chính phủ nên Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa có cơ sở để thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đầu năm 2018. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có Nghị định hướng dẫn chi tiết nên quy định này vẫn chưa được áp dụng.

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể từ Chính phủ nên cơ quan này chưa có cơ sở để thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc của đối tượng này, mặc dù luật có hiệu lực từ ngày 1/1. Trước đó, nhiều hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đã lên tiếng bày tỏ sự băn khoan trước quy định lao động nước ngoài phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các hiệp hội này cho rằng việc áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc như vậy sẽ tạo gánh nặng lớn cho doanh nghiệp trong khi nhiều lao động nước ngoài đã tham gia và đóng bảo hiểm xã hội ở quê nhà.

Tập trung hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội Tập trung hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các ngành liên quan nhanh chóng hoàn thành Nghị định về xử lý nợ bảo hiểm kéo dài nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước