Động đất 4,9 độ richter tại Lai Châu, 2 học sinh bị thương

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/06/2020 18:23 GMT+7

Bản đồ chấn tâm trận động đất 4,9 độ richter xảy ra tại Lai Châu. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Đầu giờ chiều nay (16/6), một trận động đất có cường độ khá lớn xảy ra ở Mường Tè, Lai Châu.

Trận động đất có độ lớn 4.9; độ sâu 12.6 km, kéo dài khoảng 10 giây. Xã Mường Tè là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Nhiều nhà dân, công trình bị nứt. Trần thạch cao của trường mầm non Bản Giẳng rơi trúng học sinh đang giờ nghỉ trưa, khiến nhiều em hoảng loạn, 2 cháu nhỏ bị thương được đưa đến trung tâm y tế xã để theo dõi, hiện các em đã về nhà. Ngoài ra, do mấy ngày qua có mưa nhiều kết hợp với động đất nên một số tuyến đường từ xã về thôn bị sạt lở.

Lai Châu, Điện Biên nằm trong đới đứt gãy hoạt động liên tục nên thường xuyên xảy ra động đất. Đêm qua (15/6), tại huyện Mường Tè cũng đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,3, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Để ứng phó, khắc phục hậu quả của trận động đất, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng Chống Thiên Tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị tỉnh Lai Châu, các Bộ, ngành triển khai:

- Kiểm tra, rà soát ảnh hưởng của động đất đến các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, trụ sở, nhà ở của người dân để kịp thời ứng phó.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

- Đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong khu vực bị ảnh hưởng của động đất.

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước