Đồng Nai phát huy truyền thống cách mạng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/01/2020 18:56 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ Trung ương cục miền Nam.

Sáng nay (7/1), tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến đặt vòng hoa và thành kính tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, nghĩa trang Mã Đà.

Khu Di tích Căn cứ Trung ương cục miền Nam là nơi làm việc của Trung ương cục miền Nam giai đoạn đầu Đảng ta lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị để tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo Đảng đã được sự che chở, đùm bọc của đồng bào dân tộc thiểu số xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.

Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Trần Quốc Vượng đã đến thăm hỏi, chúc Tết 21 gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc tại xã Phú Lý. Tặng 50 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; mong muốn các hộ dân, người lao động ngày càng ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng đã đến thăm hộ gia đình nông dân sản xuất giỏi ở địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước