“Đồng Tháp cần chú trọng tới phát triển nông nghiệp”

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/09/2019 20:56 GMT+7

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc với lãnh đạo của tỉnh Đồng Tháp vào chiều nay (4/9).

Thực hiện chương trình công tác tại tỉnh Đồng Tháp, chiều nay (4/9), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc làm việc với lãnh đạo của tỉnh Đồng Tháp. Tại cuộc làm việc, trong các giải pháp đề ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đồng Tháp cần chú trọng tới phát triển nông nghiệp, cơ cấu mặt hàng chủ lực, xây dựng chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục khởi sắc với tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,11%, ước đạt trên 80 nghìn tỷ đồng trong năm 2019. Tỉnh cũng đã đẩy mạnh ứng dụng mô hình sản xuất hiện đại, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ phát triển nhiều dự án khởi nghiệp, trong 9 tháng đầu năm, đã có thêm 372 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 3.200 tỷ đồng. Đồng Tháp cũng là nơi khai sinh mô hình Hội quán, một hình thức tập hợp nông dân, thương nhân trên tinh thần tự nguyện. Đến nay, toàn tỉnh đã có 80 Hội quán ra đời với trên 43.000 thành viên. Về môi trường đầu tư, kinh doanh, năm nay, Đồng Tháp vươn lên vị trí thứ 2 về chỉ số năng lực cạnh tranh, xếp thứ 3/63 tỉnh thành về chỉ số cải cách hành chính.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong phát triển nông nghiệp, cải cách hành chính, cải thiện năng lực cạnh tranh. Đề cập tới một số hạn chế, Chủ tịch Quốc hội cũng đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, nhất là sớm tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, giải quyết cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đồng Tháp vẫn cần chú trọng tới phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, Đồng Tháp cần làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chính sách với người có công, củng cố quốc phòng an ninh, nhiệm vụ đối ngoại, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. 

Đồng tình với các kiến nghị của tỉnh về đầu tư tuyến đường An Hữu - Cao Lãnh và dự án Quốc lộ 30 - đoạn tuyến tránh thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đưa các kiến nghị vào thông báo kết quả cuộc làm việc, đề nghị Chính phủ xem xét, giải quyết nếu trong thẩm quyền của Chính phủ; nếu vượt quá thẩm quyền của Chính phủ, sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định.

Đồng Tháp: Hàng trăm hộ dân phải sử dụng nước sông không qua xử lý Đồng Tháp: Hàng trăm hộ dân phải sử dụng nước sông không qua xử lý

VTV.vn - Cả tháng nay, khoảng 400 hộ dân tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, phải sử dụng nước sông chưa qua xử lý làm nước sinh hoạt hàng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước