Đồng Tháp: Khu xử lý rác công nghệ nước ngoài gây ô nhiễm

Minh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 21:57 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Tháp, khu xử lý rác có công nghệ hiện đại lại trở thành bãi rác ô nhiễm gây nên nạn ruồi khiến người dân khốn khổ.

Vào thời điểm này, người dân ở xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thường nói với nhau câu có ý hài hước, trêu ghẹo đó là: "Một mùa bội thu ruồi !". Nguyên nhân khiến nạn ruồi xuất hiện ở TP Sa Đéc được xác định là do bãi rác lớn đang nằm ở giữa khu dân cư. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ngành chức năng địa phương vẫn khẳng định: Bãi rác lớn này là khu xử lý rác có công nghệ hiện đại.

Đại diện Phòng Tài nguyên - Môi trường của UBND TP Sa Đéc khẳng định, bãi rác có công nghệ xử lý của nước ngoài. Theo công nghệ đó, rác phải đủ độ cao mới được phủ đất. Vì vậy, trong thời gian chờ đợi, bãi rác gây ra nhiều bức xúc cho cư dân địa phương. Cũng theo phòng TNMT TP Sa Đéc, dự kiến vào năm 2020, bãi rác sẽ ngưng hoạt động. Như vậy, phải 4 năm nữa mới có thể cải thiện tình hình ô nhiễm tại địa phương.

Đồng Tháp: Người dân mất ăn, mất ngủ vì ruồi Đồng Tháp: Người dân mất ăn, mất ngủ vì ruồi

VTV.vn - Người dân ở xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp mất ăn mất ngủ vì nạn ruồi hoành hành.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước