Đồng Tháp phát hiện nhiều xe dù, bến cóc

Bảo Ngọc - Xuân Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/02/2019 14:23 GMT+7

VTV.vn - Đón, trả khách sai quy định, lợi dụng xe hợp đồng để chạy tuyến cố định là một trong những hoạt động phổ biến của các xe dù, bến cóc tại Đồng Tháp.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại một đêm tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp, nhiều phương tiện mang phù hiệu là "xe hợp đồng" với đầy đủ các thủ tục cần có nhưng khi được hỏi về cách đưa đón, nhiều hành khách trên xe khẳng định họ đã mua vé.

Theo ngành chức năng, tình trạng xe hợp đồng trá hình tuyến cố định diễn ra thường xuyên và rậm rộ nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cũng phát hiện nhiều hợp đồng vận tải khách bằng ô tô của các xe hợp đồng lại được các hợp tác xã vận tải đóng dấu sẵn cho những chuyến đi sau. Trong khi đó, theo quy định, hợp tác xã vận tải chỉ được phép đóng một xác nhận ứng với mỗi chuyến vận chuyển theo hợp đồng.

Tình trạng trên cho thấy, một số hợp tác xã vận tải đang cố tình tiếp tay cho các phương tiện hoạt động trá hình và khiến cho nhiều nhà xe, doanh nghiệp vận tải hợp pháp phải cạnh tranh trong môi trường thiếu lành mạnh. Đó là chưa kể, chuyện đón, trả khách sai quy định gây mất trật tự an toàn giao thông của các xe dù, bến cóc hiện nay.

Ngoài việc tăng cường kiểm soát, xử lý của ngành chức năng, các bến xe cần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải để thu hút hành khách. Đồng thời, mỗi hành khách cũng cần chọn cho mình những nhà xe uy tín, tránh vì những thuận tiện nhất thời mà mất đi sự an toàn và quyền lợi của mình khi tham gia giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước