Đồng Tháp: Phát hiện hàng trăm tấn đường có dấu hiệu bất minh

Quốc Thái (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/12/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chỉ cần một cái tem nhãn được in ấn đơn giản rồi ghim vào bao đường, chúng nghiễm nhiên đã có nguồn gốc xuất xứ và mỗi ngày có từ 20 - 30 tấn hàng được đưa ra thị trường.

Sáng 25/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu - Bộ Công an phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp kiểm tra cơ sở chế biến kinh doanh Ngọc Bích có địa chỉ tại Ấp An Thạnh, xã Mỹ Hưng B, Huyện Lấp Vò, đã phát hiện một lượng lớn đường cát nghi là hàng lậu tại đây.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang trữ gần 200 tấn đường cát trắng đã được đóng bao cùng lượng lớn đường cát được đổ thành đống để chuẩn bị cho vào bao.

Mặc dù chủ cơ sở đưa ra đầy đủ giấy phép kinh doanh, tuy nhiên, qua đối chiếu hóa đơn đầu vào và đầu ra, lực lượng chức năng phát hiện có sự chênh lệch rất lớn, lên đến hơn 100 tấn.

Theo một thành viên trong đoàn kiểm tra, cơ sở Ngọc Bích đã hoạt động kinh doanh liên quan đến đường cát từ rất lâu, mỗi tháng, lượng đường cát được cơ sở này đưa ra thị trường tiêu thụ lên đến cả ngàn tấn.

Triệt phá đường dây buôn lậu từ Campuchia vào Việt Nam Triệt phá đường dây buôn lậu từ Campuchia vào Việt Nam Triệt phá đường dây buôn lậu lớn tại Lạng Sơn Triệt phá đường dây buôn lậu lớn tại Lạng Sơn Hàng lậu vô tư vào nội địa qua đường chính ngạch Hàng lậu vô tư vào nội địa qua đường chính ngạch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước