Đồng Tháp tăng cường xử lý hàng giả nhãn mác

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/12/2017 17:40 GMT+7

VTV.vn - Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tình trạng văn phòng phẩm giả buôn bán, cung cấp tới các công sở, trường học đang gia tăng vào cuối năm.

Về phía người tiêu dùng, chính tâm lý mê hàng giá rẻ và thờ ơ trong việc hiểu sai về giá trị thật của sản phẩm, người tiêu dùng dễ rơi vào tình huống mua nhầm hàng giả, hàng nhái.

Tại các điểm bán văn phòng phẩm, các quầy sạp trong chợ, các hộ kinh doanh nhỏ rất dễ hàng mua các loại máy tính cầm tay có đủ mọi nhãn hiệu và người mua cũng không thể phân biệt thật - giả, dù sản phẩm có dán tem chống hàng giả.

Lực lượng Quản lý thị trường Đồng Tháp đã kiểm tra phát hiện khoảng 100 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ với mặt hàng bị làm giả thương hiệu nhiều là các loại máy tính casio.

Chỉ riêng mặt hàng máy tính cầm tay giả, cơ quan chức năng đã phát hiện và tiêu hủy trên 113.000 chiếc và xử phạt hành chính gần 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng hàng nhái, hàng giả trên thị trường vẫn không chấm dứt mà ngày càng diễn ra tinh vi, đa dạng hơn, thậm chí công nghệ làm tem chống giả cũng đã xuất hiện, rất khó để nhận biết bằng mắt thường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước