Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội chậm tiến độ vì thiếu vốn

Trần Hiền - Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 26/03/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, toàn bộ hệ thống nhà ga mới chỉ đạt khoảng 50% tiến độ. Thiếu vốn là một trong những lý do được chủ đầu tư lý giải cho việc thi công chậm trễ.

Tuyến Nhổn - Ga Hà Nội là một trong 2 dự án đường sắt đô thị nhiều tai tiếng đang được triển khai tại thủ đô. Vì thi công ì ạch, dự án đã được Chính phủ quyết định cho lùi thời hạn hoàn thành toàn tuyến thêm 4 năm nữa, đến năm 2022. Như vậy, thời gian thi công sẽ kéo dài lên tới 12 năm.

1 trong 8 nhà ga trên cao của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội vẫn thi công cầm chừng trong 9 tháng nay. Nhà thầu thi công các ga ngầm cũng phải vừa làm vừa chờ thanh toán. Theo đại diện tổng thầu Hàn Quốc, toàn bộ khoản tiền ứng ra trả cho các nhà thầu từ giữa năm 2018 đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư giải ngân.

Theo chủ đầu tư là Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, dự án có tổng mức đầu tư gần 1,2 triệu EUR, trong đó gần 80% là vay vốn ODA, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. Từ tháng 6/2018, do vướng cơ chế nên các hợp đồng vay ODA không thể giải ngân.

Theo các chuyên gia, thiếu vốn không chỉ khiến các hạng mục còn lại dở dang, ảnh hưởng đến tiến độ của toàn tuyến mà còn gây lãng phí hệ thống đường ray đã hoàn thiện.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Chậm tiến độ vì vướng giải phóng mặt bằng Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Chậm tiến độ vì vướng giải phóng mặt bằng Chuẩn bị tiến hành xây dựng "'siêu dự án' đường sắt đô thị số 1 Hà Nội Chuẩn bị tiến hành xây dựng '"siêu dự án" đường sắt đô thị số 1 Hà Nội Đẩy nhanh thủ tục nghiệm thu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông Đẩy nhanh thủ tục nghiệm thu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước