Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức triển khai

Thu Hà-Chủ nhật, ngày 27/01/2013 10:32 GMT+7

San lấp mặt bằng cho dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa. (Ảnh: Internet)

Sau gần 5 năm chờ đợi, Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa sẽ chính thức chuyển sang giai đoạn triển khai vào ngày hôm nay (27/1).

Lễ ký hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng của Dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn cũng sẽ được tổ chức. Tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan gấp rút thực hiện những phần việc còn lại, góp phần đảm bảo cho Dự án được khởi công theo dự kiến vào tháng 7/2013.

Đến thời điểm này, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn I đã cơ bản hoàn tất. Để tạo điều kiện cho người dân, các khu tái định cư Nguyên Bình, Tĩnh Hải, Hải Bình đã được bố trí và đảm bảo tái định cư cho 700 hộ.

Dự án này là công trình trọng điểm quốc gia, được xây dựng trên diện tích 400ha tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, với tổng số vốn đầu tư gần 9 tỷ USD. Công suất lọc dầu dự kiến đạt 10 triệu tấn/năm với nguồn nguyên liệu dầu thô nhập khẩu từ Kuwait. Dự kiến, vào quý IV năm 2016, lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ hoàn thành công tác xây dựng và đi vào vận hành thương mại vào năm 2017.

Dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động cùng với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ đáp ứng 70% nhu cầu xăng, dầu trong nước, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời, đánh dấu sự phát triển của nền công nghiệp lọc hóa dầu ở Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước