Du lịch Lâm Đồng bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19

Đài PT-TH Lâm Đồng-Thứ hai, ngày 17/02/2020 17:57 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia nhận định, lượng khách không chỉ giảm trong thời điểm có dịch mà ngay cả khi kết thúc dịch, ngành du lịch cũng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong tuần đầu tiên của năm mới Canh Tý, du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng vẫn có những tín hiệu vui khi khách du lịch tăng trưởng gần 11% so với cùng kỳ, với trên 260.000 lượt khách. Tuy nhiên, sự sôi động đầu năm nhanh chóng bị lấn át bởi các thông tin về dịch bệnh COVID-19.

Các chuyên gia nhận định, lượng khách không chỉ giảm trong thời điểm có dịch mà ngay cả khi kết thúc dịch, ngành du lịch cũng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là khi các nước trong khu vực chịu ảnh hưởng chung từ dịch bệnh đều sẽ tung ra những chiến lược để lôi kéo trở lại lượng khách quốc tế. Đặc biệt là hiện lượng khách đến từ Trung Quốc chiếm tới 40% cơ cấu khách quốc tế tại Đà Lạt. 

Tổn thất đối với các doanh nghiệp trong ngành du lịch là hệ quả chắc chắn không tránh khỏi khi dịch bệnh xảy ra. Chính vì thế, ngay từ bây giờ, các đơn vị kinh doanh du lịch cần khẩn trương lên kế hoạch hành động các giải pháp kích cầu để thu hút thêm các nguồn khách quốc tế và khách nội địa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước