Du lịch vùng Bảy Núi hút khách đầu năm

Quốc Minh - Nhật Di (VTV9)-Thứ hai, ngày 11/02/2019 09:35 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp chuyện kẹt xe, đông người, khách hành hương từ nhiều tỉnh thành xa xôi vẫn tìm về với vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang trong những ngày này.

Tuy có điều kiện khí hậu không mấy dễ chịu vào mùa này, vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang vẫn là lựa chọn của nhiều người khi quyết định du xuân. Vùng đất này từ lâu nay đã nổi tiếng khắp nơi với loại hình du lịch tâm linh.

Tuy chưa phải là cao điểm của mùa Vía Bà, khu vực núi Sam vẫn luôn đông khách. Đặc biệt là từ mùng 3 Tết Nguyên đán đến nay, mỗi ngày địa điểm này đón khoảng 40.000 lượt người. Miếu Bà Chúa Xứ là điểm đến tâm linh linh thiêng đối với nhiều người, người dân đến đây với niềm tin và hy vọng cho năm mới dù phải vượt qua hàng chục, thậm chí hàng trăm km.

Một điểm đến mới của thành phố Châu Đốc, góp thêm sắc màu cho du lịch địa phương là cánh đồng hoa mới được khai trương từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Có khoảng 10 loài hoa được đem về từ các thành phố Sa Đéc và Đà Lạt. Bên cạnh hoa là các trò chơi dân gian để du khách thỏa sức trải nghiệm. Nơi này mỗi ngày đón khoảng 1.000 lượt khách.

Sau Tết Nguyên đán kéo dài đến hết tháng 4 Âm lịch là mùa Vía Bà Chúa Xứ, lượng khách đến với vùng Thất Sơn sẽ nhiều hơn.


Khoảng 10.000 người tham dự lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang Khoảng 10.000 người tham dự lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang

VTV.vn - Mặc dù trời mưa kéo dài từ tối 18/8 đến sáng 19/9, giải đua bò vùng Bảy Núi ở tỉnh An Giang đã thu hút khoảng 10.000 khán giả đến cổ vũ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước