Đường đi của những container phế liệu chứa… rác

VTV9-Thứ năm, ngày 13/09/2018 20:47 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên VTV đã có cuộc điều tra xuyên quốc gia về đường đi của phế liệu nhựa từ khắp nơi trên thế giới xuất khẩu sang Việt Nam.

Tại cảng Nam Hải ICD, thành phố Hải Phòng, cơ quan hải quan mở 2 container phế liệu không có người nhận, bên trong container là túi nylon đủ màu dơ bẩn, bốc mùi hôi thối. Được biết, số lượng container nhập vào Việt Nam được khai báo là phế liệu nhưng bên trong chứa rác thải là rất nhiều.

Nhóm phóng viên VTV đã tới Singapore và Hàn Quốc, tìm đến các vựa phế liệu. Chỉ ở 2 tỉnh của Hàn Quốc đã có trên 20 vựa phế liệu. Các vựa này phân loại túi nylon trắng và màu, cho vào máy ép đóng thành kiện. Ở các vựa này không có công đoạn giặt sạch, phơi khô và băm nhỏ ve chai trước khi đóng kiện.

Tại Singapore, nhóm phóng viên VTV tìm đến Công ty Srimson (S) Pte. Ltd. Tất cả lô hàng phóng viên nhìn thấy đều không được phép nhập vì rác không được làm sạch, băm nhỏ. Các chủ hàng khẳng định chỉ bán loại rác này cho doanh nghiệp Việt Nam.

Một thông tin gây ngạc nhiên là trong thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam còn tìm đến Haiti ở vùng biển Caribe, bên kia Thái Bình Dương, để đem ve chai về tái chế. Được biết, Mỹ và Canada là những vùng đất xa xôi về mặt địa lý nhưng sản lượng ve chai từ hai nước này tràn vào Việt Nam trong thời gian qua là rất lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước