Duy trì đà phát triển lành mạnh trong quan hệ Việt - Trung

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/01/2017 20:14 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì được đà phát triển lành mạnh và có những tiến triển tích cực.

Từ ngày 12 - 15/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Trong thời gian qua, quan hệ hai Đảng, hai nước duy trì được đà phát triển lành mạnh và có những tiến triển tích cực. Đây là nhận định thống nhất giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như với các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc.

Qua kết quả đạt được trong hội đàm cũng như một loạt thỏa thuận văn bản đã được ký kết, các nhà lãnh đạo đứng đầu hai nước nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao nhằm kịp thời trao đổi, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ song phương, định hướng chiến lược, chỉ đạo thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định cho quan hệ Việt - Trung bởi đây chính là lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào những ngày đầu năm mới 2017. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của người đứng đầu Đảng ta sau Đại hội Đảng lần thứ XII và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên mà Đảng và Nhà nước Trung Quốc đón tiếp trong năm 2017. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển cơ bản ổn định và có một số tiến triển tích cực, đồng thời diễn ra đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 67 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của hai dân tộc, đã mang lại những tình cảm  hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã dành những nghi lễ đón tiếp trang trọng nhất đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Quảng trường Thiên An Môn, 21 loạt đại bác được bắn lên chào mừng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Đại lễ đường nhân dân.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất kể từ sau Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức xác lập vị trí hạt nhân lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và đang chuẩn bị cho Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, những nhận thức chung đạt được giữa hai nhà lãnh đạo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng lâu dài cho quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quan điểm: Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì phương châm "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt". Quan hệ hai nước sẽ luôn được nhìn nhận và phát triển từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn lâu dài. Quan hệ chiến lược toàn diện này được xây dựng trên cơ sở tình hữu nghị Việt - Trung, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, tăng cường trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị, xử lý thỏa đáng bất đồng, làm sâu sắc thêm hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển liên tục, lành mạnh, ổn định.

Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình xác định những nhận thức chung về quan hệ tổng thể hai nước, kiên định mục tiêu, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung theo đúng quỹ đạo, đồng thời cũng đề cập những tồn tại giữa hai bên cần kiên trì xử lý theo đúng nguyên tắc đã được thỏa thuận, trong đó thống nhất kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Một điểm đặc biệt trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngoài cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Tổng Bí thư đã hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên Trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang, Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Vương Kỳ Sơn. Đây là 5 trong số 7 đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, là những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Điều này đã cho thấy sự trọng thị của Trung Quốc đối với quan hệ Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng XII được 1 năm và Đại hội Đảng lần thứ XIX của Trung Quốc diễn ra trong năm nay, vì vậy việc đạt được nhận thức chung giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ định hướng lâu dài cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chứng kiến các cơ quan của hai Đảng, hai nước ký kết 15 văn kiện quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ hợp tác kênh Đảng, quốc phòng, kinh tế thương mại, cửa khẩu biên giới, tuyên truyền văn hóa… Đặc biệt, tăng cường hơn nữa hợp tác thực chất về kinh tế thương mại, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ hai nước là một trong những nội dung quan trọng trong chuyến thăm này.

Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, Việt Nam cũng là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc trong khối ASEAN và Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc năm 2016 đã đạt tốc độ tăng trưởng trên 24%, giúp Việt Nam giảm mức độ nhập siêu. Hai bên cũng phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD trong năm 2017.

Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng, phát triển nông nghiệp cao...  đều phát biểu cho rằng, các doanh nghiệp lớn của nước này rất quan tâm đến kết quả thành công hội đàm giữa hai Tổng Bí thư. Vì trên cơ sở này, các doanh nghiệp Trung Quốc có thêm niềm tin và động lực hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các công nghệ tiên tiến, hiện đại vào Việt Nam lâu dài và ổn định.

Để tăng cường hợp tác thực chất kinh tế thương mại, phía Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp tiêu biểu cho công nghệ tiên tiến và trình độ phát triển của Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư vào các dự án phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có sức cạnh tranh của Việt Nam, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Việt Nam sang Trung Quốc đầu tư kinh doanh. Trao đổi với các doanh nghiệp Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc vào những ngày đầu năm mới 2017 và là lãnh đạo cao cấp nước ngoài đầu tiên, là vị khách quý mà phía Trung Quốc đón tiếp vào những ngày chuẩn bị tết cổ truyền dân tộc. Vì vậy, nhiều nghi thức lễ tân đã đặc biệt của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 diễn ra vào cuối năm. Việc nhận lời mời sang Việt Nam từ đầu năm đã thể hiện Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư khẳng định tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối chung tay vun đắp cũng như chặng đường mà nhân dân hai nước cùng chia sẻ trong những năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước; là tài sản vô giá của cách mạng và nhân dân hai nước, cần được quý trọng, kế thừa, chuyển tiếp và phát huy.

Trân trọng truyền thống hữu nghị lâu đời của nhân dân hai nước là một trong nền tảng cơ bản nhất để quan hệ tầm quốc gia phát triển bền vững, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm tỉnh Chiết Giang, địa danh nổi tiếng trong lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Hàng Châu - thủ phủ tỉnh Chiết Giang 3 lần và đã từng gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông tại đây. 

Kết thúc tốt đẹp 4 ngày thăm chính thức Trung Quốc, những kết quả đạt được từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ định hướng tầm cao chiến lược đến các thỏa thuận, văn kiện được ký kết đã góp phần tăng cường sự tin cậy, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định cho quan hệ Việt - Trung trong thời gian tới. Đây là thời điểm Việt Nam và Trung Quốc đều đứng trước những thời cơ và thách thức mới trong công cuộc đổi mới, cải cách mở cửa và phát triển đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước