Duy trì ổn định quan hệ Việt - Trung

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 28/04/2019 20:42 GMT+7

VTV.vn -Chuyến tham dự Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc góp phần duy trì xu thế tích cực, ổn định của mối quan hệ Việt - Trung.

Chuyến tham dự Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường trong 3 ngày qua của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngoài việc khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với sáng kiến Vành đai và Con đường của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên cơ sở "hợp tác cùng có lợi, cùng thắng giữa các quốc gia", còn duy trì xu thế tích cực, ổn định của mối quan hệ Việt - Trung, trong đó có hướng tới cân bằng thương mại song phương.

Đây là lần thứ hai sau 6 năm, Diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường được Trung Quốc tổ chức, để nhận được sự ủng hộ và tham gia của các nước từ châu Á, châu Âu, châu Phi và Mỹ - Latin nhằm hiện thực hóa tầm nhìn liên kết kinh tế toàn cầu, thông qua Vành đai kinh tế con đường tơ lụa trên bộ với 6 tuyến hành lang kinh tế nối Trung Quốc với châu Âu, Nga và các nước châu Á, bằng các tuyến đường bộ và đường sắt.

Còn con đường tơ lụa trên biển sẽ là 2 tuyến hàng hải với khoảng 200 cảng biển, kết nối Trung Quốc với các nước ở Ấn Độ Dương, Đông Bắc Phi, Địa Trung Hải, Nam Âu và châu Đại Dương. Tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ của Việt Nam đối với sáng kiến liên kết kinh tế này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cộng hưởng giữa Sáng kiến Vành đai và Con đường với các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế khác sẽ là tấm gương thành công to lớn về sự gắn kết hài hòa, tương tác hiệu quả, vì hòa bình, bình đẳng cùng có lợi, cùng thịnh vượng.

Việc phát triển bền vững của Vành đai và Con đường chính là sự đồng điệu với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, nhằm không ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng khẳng định, với điều kiện thuận lợi núi liền núi, sông liền sông với Trung Quốc, Việt Nam đang chủ động triển khai nhiều dự án hạ tầng cơ sở để mở rộng kết nối với Trung Quốc, Lào, Campuchia và ASEAN, nhất là trong dịp này Việt Nam và Trung Quốc đã ký được nhiều văn kiện kết nối nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh quan điểm để hợp tác Vành đai và Con đường đem lại hiệu quả thực chất và lâu dài thì các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải được tôn trọng, lắng nghe, các khác biệt phải được giải quyết bằng tham vấn và đối thoại. Các quan hệ hợp tác cũng phải bình đẳng, minh bạch, cởi mở, chân thành và cùng có lợi, nhất là phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và luật pháp quốc tế.

Quan điểm của Việt Nam ủng hộ Sáng kiến Vành đai và Con đường trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc hợp tác hòa bình, bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, lâu dài. Còn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hay Bí thư Ban Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hộ Ninh đều khẳng định Đảng, Nhà nước Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhất trí cùng Việt Nam tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất, kiểm soát tốt bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Trong khi đó, tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Khắc Cường, hai người đứng đầu Chính phủ đã dành nhiều thời gian để trao đổi về các biện pháp cụ thể để Việt Nam từng bước giảm nhập siêu từ Trung Quốc. Bên cạnh việc Trung Quốc mở cửa thị trường cho các sản phẩm sữa tươi và quả măng cụt của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa cho 8 mặt hàng nông sản khác, nhất là thịt lợn và tổ yến, cùng với tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo vào thị trường Trung Quốc. Đến cuối năm 2018, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 106 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này hơn 40 tỷ USD, đưa Trung Quốc thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam và cũng là đối tác thương mại lớn nhất. Vì thế, những trao đổi giữa hai Thủ tướng sẽ tạo cơ sở để các Bộ, ngành của hai bên tiếp tục tháo gỡ những rào cản đối với hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam vào nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Cục Hải quan Trung Quốc kết thúc đàm phán và ký được Nghị định thư về các yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc trong dịp này cũng là bước đi cụ thể để hướng tới cân bằng thương mại giữa hai nước. Vì ngay sau khi Trung Quốc cho phép nhập khẩu sữa tươi từ Việt Nam, đã có doanh nghiệp ký thỏa thuận với những nhà phân phối lớn nhất Trung Quốc để xuất khẩu chính ngạch sữa tươi và sữa hữu cơ vào thị trường 1,4 tỷ dân này.

Bên cạnh nỗ lực hướng tới cân bằng thương mại, nhiều tập đoàn lớn nhất thế giới của Trung Quốc trong các cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều khẳng định mong muốn đầu tư vào đường sắt và đường bộ cao tốc Bắc - Nam và năng lượng tái tạo, theo đúng yêu cầu của Thủ tướng là phải là công nghệ tiên tiến tiêu biểu cho Trung Quốc, không gây ô nhiễm môi trường và nhất là phải bảo đảm đúng tiến độ. Cụ thể là trong năm nay, Tập đoàn Sunwah sẽ đưa một đoàn doanh nghiệp Quảng Đông lớn nhất từ trước tới nay vào tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hà Nội. Đặc biệt, hiện đang có những tập đoàn rất lớn ngỏ ý với Thủ tướng muốn đầu tư và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với lãnh đạo của một số nước đề nghị ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời ủng hộ, phối hợp với Việt Nam trong năm chủ tịch ASEAN 2020, cũng như duy trì Biển Đông hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, an ninh và an toàn hàng hải và xử lý các vấn đề liên quan đến biên giới, người gốc Việt ở một số nước. Lãnh đạo các nước đều thể hiện ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an, cũng như phối hợp chặt chẽ trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Kết quả chuyến đi góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và với các đối tác phát triển ổn định, lành mạnh và đi vào chiều sâu trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước