Em bé đầu tiên chào đời nhờ mang thai hộ tròn 1 tuổi

Nguyệt Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 22/01/2017 07:56 GMT+7

Em bé đầu tiên của Việt Nam chào đời bằng phương pháp mang thai hộ. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Hôm nay (22/1) là ngày đánh dấu tròn một năm sự kiện em bé đầu tiên chào đời nhờ mang thai hộ ở Việt Nam.

Đây là sự kiện đánh dấu thành công của kỹ thuật mang thai hộ và thực hiện theo Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2015. Theo đại diện Bộ Y tế, hiện kỹ thuật mang thai hộ của Việt Nam đã ngang tầm thế giới với tỷ lệ thành công lên tới 60 - 70%.

Năm 2016, cả nước có gần 200 hồ sơ mang thai hộ được duyệt, trong đó, hơn 30 trường hợp đã sinh con. Hiện có 3 đơn vị được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ gồm: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) và Bệnh viện Trung ương Huế.


Em bé ra đời bằng phương pháp mang thai hộ: Sự kiện y tế tiêu biểu của năm Em bé ra đời bằng phương pháp mang thai hộ: Sự kiện y tế tiêu biểu của năm Người mang thai hộ có BHYT sẽ được chi trả chi phí Người mang thai hộ có BHYT sẽ được chi trả chi phí Thừa Thiên Huế: Bé gái đầu tiên ra đời nhờ mang thai hộ Thừa Thiên Huế: Bé gái đầu tiên ra đời nhờ mang thai hộ
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước