FBI xác minh 2 tờ hối phiếu mang vào Việt Nam là giả

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/04/2018 08:50 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả xác minh từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), không có cơ quan chức năng nào của nước này phát hành 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD.

Thông tin mới nhất về vụ việc Công an Thành phố Cần Thơ bắt một Việt kiều Úc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng và thu giữ được 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD, theo kết quả xác minh từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), không có cơ quan chức năng nào của nước này phát hành 2 tờ hối phiếu trên.

FBI xác minh 2 tờ hối phiếu mang vào Việt Nam là giả - Ảnh 1.

Hối phiếu dỏm. Ảnh: Dân trí.


FBI xác minh 2 tờ hối phiếu mang vào Việt Nam là giả - Ảnh 2.

Hai tờ hối phiểu rởm mà ông Rafael Vazquez Flores mang qua Việt Nam để "lòe" mọi người. Ảnh: Dân trí.

Đối tượng Việt kiều Úc bị bắt khai nhận có quen với ông Rafael Vazquez Flores, là một tỷ phú có tài sản lên đến 130 tỷ USD, muốn đầu tư vào Việt Nam. Về nhân thân của doanh nhân Rafael Vazquez Flores, người Mexico, quốc tịch Mỹ, theo xác minh của FBI, ông này có địa chỉ tại tiểu bang Texas, từng có tiền án. Hai tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD là do người này mang sang Việt Nam. Để các nạn nhân tin tưởng, đối tượng này đã cùng Rafael đi thẩm định các dự án và hứa hẹn sẽ đồng ý cho vay hàng tỷ USD từ nguồn hối phiếu mình đang quản lý. Ông này còn cho các nạn nhân xem số hối phiếu mang theo trị giá hơn 5 tỷ USD được phát hành từ ngân khố của Chính phủ Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước