Gần 28.000 người lao động Việt mắc mới bệnh nghề nghiệp

Nguyễn Thuận - Văn Dương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/04/2017 09:28 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, Việt Nam hiện có gần 28.000 người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp, với các bệnh lý phổ biến như hô hấp, xương khớp, bệnh lý về phổi.

TP.HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước phát động "Tháng hành động vì An toàn vệ sinh lao động" vào hôm qua (23/4). "Bệnh nghề nghiệp" đã được chọn là chủ đề chính trong tháng hành động đầu tiên này.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có gần 28.000 người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp, với các bệnh lý phổ biến như hô hấp, xương khớp, bệnh lý về phổi. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn gấp 10 lần như thế và chưa đầy 4% lực lượng lao động có việc làm trên cả nước được khám bệnh. Trong khi đó, Tổ chức Lao động Thế giới cảnh báo số người chết vì bệnh nghề nghiệp cao gấp 6 lần tai nạn lao động nhưng vấn đề bệnh nghề nghiệp đang bị xem nhẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước