Gần 3.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/10/2018 14:20 GMT+7

VTV.vn - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được gần 3.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.

Sáng nay (17/10), cho ý kiến vào báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc tổng hợp thành 5 nhóm ý kiến, kiến nghị như kinh tế, xã hội; quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật; xây dựng các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và an ninh trật tự an toàn xã hội là hợp lý. Vì đây đều là những vấn đề lớn của xã hội. Có những vấn đề đã được đề cập nhiều lần nhưng vẫn có những nội dung thực sự bức xúc, nổi lên cần phải có giải pháp xử lý kịp thời. Từ sau kỳ họp thứ 5 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được gần 3.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.

Cho ý kiến về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng vẫn còn tình trạng trả lời chung chung, dưới dạng cung cấp thông tin, không gắn với việc giải quyết. Có nội dung trả lời chưa đúng, trả lời chậm, trả lời cho xong, còn nhiều kiến nghị tồn đọng qua nhiều năm. Do vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc trả lời không đúng, không đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước