Gần 500 nghìn nhà ống thiếu lối thoát hiểm ở Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/09/2017 06:23 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay Hà Nội đang có gần 500 nghìn nhà ống thiếu lối thoát hiểm, mặt tiền thường bị bịt kín.

Trong đó có tới hơn 120 nghìn nhà còn kết hợp kinh doanh dịch vụ, nguy cơ cháy nổ cao hơn rất nhiều. Đa phần các vụ cháy xảy ra ban đêm, nên các nạn nhân ở trong những căn nhà này rất khó có thể thoát nạn.

Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, 9 tháng đầu năm nay, thành phố đã xảy ra 626 vụ cháy, làm 18 người tử vong, thiệt hại về tài sản hơn 400 tỷ đồng. Vụ cháy ở thị trấn Xuân Mai khiến 2 người thiệt mạng vừa xảy ra hôm qua (25/9) là điển hình cho rủi ro cháy nổ của loại hình nhà ống.

Loại nhà này khi cháy nổ xảy ra thường gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đây là những loại hình khi xảy ra cháy, nổ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Cảnh báo rủi ro cháy nổ tại các nhà dạng ống Cảnh báo rủi ro cháy nổ tại các nhà dạng ống Nhà ống và hiểm họa khi xảy ra cháy nổ Nhà ống và hiểm họa khi xảy ra cháy nổ Kỹ năng thoát hiểm khi cháy nhà ống Kỹ năng thoát hiểm khi cháy nhà ống

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước