Gạo ngoại chiếm lĩnh thị trường nội địa, doanh nghiệp nói gì?

Huỳnh Tâm, Quang Nhật (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/07/2016 17:50 GMT+7

VTV.vn - Gạo ngoại đang len lỏi và dần chiếm lĩnh thị trường nội địa tại ĐBSCL. Vậy, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo trong nước nói gì trước tình trạng này?

Theo các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo tại ĐBSCL, trong bối cảnh phần lớn doanh nghiệp đang gặp khó về thị trường tiêu thụ, sự tấn công của gạo ngoại là điều đáng báo động.

Một khi người tiêu dùng nội địa chuyển sang dùng gạo ngoại sẽ khiến gạo nội mất đi thị phần và dần khó cạnh tranh ngay trên sân nhà. Theo ông Nguyễn Văn Đôn - Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng - Tiền Giang, trăn trở lớn nhất là việc các doanh nghiệp gạo trong nước chưa thật sự quan tâm đến thị trường nội địa.

Hiện cả nước có khoảng 150 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo, tập trung chủ yếu ở ĐBSCL. Tuy nhiên, có chưa tới 10% đơn vị quan tâm đầu tư xây dựng chuỗi cung ứng những sản phẩm gạo có giá trị cao ở thị trường nội địa. Chính điều này đã tạo điều kiện cho gạo ngoại tràn vào thị trường nước ta.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước