Giá dịch vụ y tế tăng 4 lần với người không có bảo hiểm y tế

Kim Xuân - Đức Thắng - Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/04/2017 09:32 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/6, những người không có bảo hiểm y tế sẽ phải chi trả giá dịch vụ cao gấp 2 đến 4 lần hiện nay.

Trong khi hiện cả nước vẫn còn gần 20% người dân không có bảo hiểm y tế, chủ yếu tập trung vào những hộ cận nghèo, lao động tự do và nông dân. Với mức chi trả mới, nếu không nhanh chóng tham gia bảo hiểm, họ rất dễ rơi vào tình trạng nghèo hóa khi không may ốm đau, phải điều trị lâu dài.

Khi giá dịch vụ y tế tăng, ngoài việc tham gia bảo hiểm y tế, người dân cũng cần chủ động khám chữa bệnh định kỳ để phát hiện sớm, giảm chi phí điều trị rất lớn so với việc nhập viện khi bệnh quá nặng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước