Gia Lai: Hơn 1.400 giáo viên trong tình trạng xét chấm dứt hợp đồng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/04/2018 13:57 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

VTV.vn - Trên 1.400 giáo viên đang dạy hợp đồng tại các khối trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang nằm trong diện xem xét chấm dứt hợp đồng để thực hiện tinh giản biên chế.

Trước đây, do thiếu giáo viên giảng dạy nên tỉnh Gia Lai đã ký trên 1.400 hợp đồng với các giáo viên đứng lớp để đảm bảo tương đối việc dạy học. 

Tuy nhiên, sắp tới số giáo viên này sẽ bị cắt hợp đồng, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới sẽ càng gặp nhiều khó khăn. 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết trước mắt sẽ đẩy mạnh việc nhập trường, nhập lớp, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Tuy nhiên giải pháp này cũng cần có thời gian thực hiện.

Lai Châu họp báo về việc 137 nhân viên y tế bị chấm dứt hợp đồng Lai Châu họp báo về việc 137 nhân viên y tế bị chấm dứt hợp đồng

VTV.vn - Sáng nay (3/4), Ủy ban nhân tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin và giải thích về việc 137 nhân viên y tế bị chấm dứt hợp đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước