Gia Lai: Nắng hạn gây thiệt hại trên 260 tỷ đồng

Kiều Hoa (VTV8)-Thứ ba, ngày 12/04/2016 21:36 GMT+7

VTV.vn - Ước tính thiệt hại do nắng hạn gây ra tại Gia Lai tính đến nay là trên 260 tỷ đồng.

Thời điểm này, mực nước tại 33 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang cạn dần, một nửa trong số đó đã xuống dưới mực nước chết, không còn khả năng điều tiết nước tưới. Theo thống kê của tỉnh Gia Lai, hiện đã có gần 22.000 ha cây trồng bị hạn. Trong đó, diện tích lúa bị hạn là gần 5.400 ha, cây mía bị khô hạn lên đến 6.500 ha; riêng diện tích cây công nghiệp gồm cà phê và hồ tiêu bị hạn lên đến hơn 8.000 ha, trong đó diện tích mất trắng gần 200 ha.

Mặc dù đã nỗ lực nạo vét giếng, thậm chí đào, khoan thêm giếng mới, nhưng do mạch nước ngầm mỗi lúc một cạn kiệt nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân tại Gia Lai vẫn tiếp tục tăng với trên 7.000 hộ, tập trung tại các huyện Chư Sê, Krông Pa, Chư Pưh, Ia Pa, Đăk Pơ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước