Hơn 150.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng bởi khô hạn

Tấn Chiến (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/04/2016 11:01 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, khu vực Tây Nguyên có hơn 150.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng bởi khô hạn, diện tích cây trồng bị mất trắng lên đến hàng chục ngàn ha.

Khô hạn vẫn đang tiếp tục hoành hành tại khu vực Tây Nguyên, đến thời điểm này đã có 4/5 tỉnh (trừ Lâm Đồng) công bố thiên tai hạn hán. Tại tỉnh Đăk Lăk, địa phương vừa công bố thiên tai hạn hán cấp độ I, có 250 hồ, đập và nhiều sông, suối, giếng đào bị khô nước, khiến cho khoảng 50.000 ha cây trồng bị thiếu nước tưới trầm trọng. Khô hạn cũng khiến hàng chục ngàn hộ dân tại Đăk Lăk bị thiếu nước sinh hoạt. Ngay cả tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, lượng nước đã thiếu hụt 30% và dự kiến đến cuối tháng 4 sẽ tăng lên 50%.

Theo nhận định tình hình thời tiết các tỉnh trong khu vực này, từ nay đến cuối tháng sẽ có mưa, nhưng chỉ mưa cục bộ với lượng mưa ít. Như vậy, khô hạn tại Tây Nguyên chắc chắn diễn ra hết sức khốc liệt và diện tích cây trồng bị thiệt hại sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước