Gia tăng hành vi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/11/2018 10:06 GMT+7

VTV.vn - Hành vi không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy ngày càng có xu hướng gia tăng, thậm chí ngay cả khi lực lượng chức năng có mặt.

Trên các tuyến đường đô thị Hà Nội, nhiều người không đội mũ bảo hiểm. Đối với họ, điều cơ bản là không để xảy ra va chạm, tai nạn để tránh bị thương tích. Trong trường hợp gặp cảnh sát giao thông, họ rất ít khi bị phạt. Theo nhiều nghiên cứu, việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách sẽ giúp giảm được 69% tỉ lệ chấn thương vùng đầu và 42% nguy cơ tử vong.

Theo Luật Giao thông đường bộ, tất cả người ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách. Những người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với mức tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Việc tiến hành kiểm tra và xử phạt là chuyện của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của chính những người tham gia giao thông. Nguyên nhân là khi tai nạn xảy ra, bản thân người vi phạm sẽ là đối tượng phải gánh chịu hậu quả.

Nhiều người dân Hà Nội không đội mũ bảo hiểm Nhiều người dân Hà Nội không đội mũ bảo hiểm

VTV.vn - Trên đường nội thành Hà Nội, thực tế cứ 10 người, ít nhất có 2 người không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước